29/08/2014 09:51 GMT+7

​Dân Ukraine đòi tổng thống, bộ trưởng quốc phòng từ chức

CHIÊU VĂN
CHIÊU VĂN

TTO - Hàng trăm người đã tụ tập phía trước trụ sở Bộ quốc phòng Ukraine ở Kiev ngày 28-8, yêu cầu Tổng thống Petro Poroshenko và Bộ trưởng quốc phòng Ukraine từ chức.

Cảnh sát Ukraine ngăn cản người biểu tình trước lối vào trụ sở Bộ quốc phòng - Ảnh: Reuters
Cảnh sát Ukraine ngăn cản người biểu tình trước lối vào trụ sở Bộ quốc phòng - Ảnh: Reuters

Những người biểu tình, theo hãng tin Nga RT là bao gồm nhiều bà mẹ và vợ của các binh sĩ quân đội Ukraine đang tham chiến ở các vùng Donetsk và Luhansk, đã chặn xe cộ đi qua một trong những đại lộ chính ở thủ đô Kiev, Vozdukhoflotsky.

Ngoài ông Poroshenko, những người biểu tình cũng yêu cầu Bộ trưởng quốc phòng Valery Geletey và tất cả các lãnh đạo của chiến dịch “chống khủng bố” ở đông nam Ukraine phải từ chức.

Semyon Semyontchenko, Tư lệnh tiểu đoàn Donbass, hiện đang chiến đấu với lực lượng nổi dậy, đã phát biểu với đám đông qua loa kêu gọi những người biểu tình “thể hiện sự đoàn kết”.

Sau vài giờ tập hợp trước trụ sở Bộ quốc phòng, những người biểu tình đã di chuyển về phía dinh tổng thống Ukraine.

Những người biểu tình nói họ sẽ còn ở lại trên đường cho tới khi nào các yêu cầu của họ được đáp ứng.

Vài giờ sau, giao thông ở tuyến phố chính của Ukraine, Khreshchatyk, bị tắc nghẽn vì cuộc biểu tình. Những người biểu tình cũng kêu gọi người dân Kiev tham gia với họ.

Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc ngày 26-8, 2.249 người đã thiệt mạng và 6.033 bị thương trong xung đột ở miền đông Ukraine tính tới nay. 190.000 người cũng đã mất nhà cửa, chưa kể 207.000 nạn dân chiến tranh đã chạy sang Nga.

Trên chiến trường, chính phủ Ukraine nói các binh sĩ, xe tăng và pháo hạng nặng của Nga tiếp tục đổ vào miền đông nam nước này trong ngày 28-8.

Các quan chức Mỹ ngày 28-8 đã lần đầu tiên cân nhắc gọi các hành động của Nga ở Ukraine là “một cuộc xâm lược”, theo báo Washington Post, nhưng Tổng thống Mỹ Barack Obama vẫn chưa dùng từ đó và cho tới giờ loại trừ khả năng Mỹ sẽ can thiệp quân sự trực tiếp.

“Nga phải chịu trách nhiệm về tình trạng bạo lực ở đông Ukraine”, ông Obama nói. “Nga đã cố tình và lặp đi lặp lại hành vi xâm hại chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine”.

Nhưng ông Obama nói vấn đề sẽ không thể giải quyết bởi sự can thiệp của Mỹ hay bất cứ quốc gia bên ngoài nào. “Sẽ không có giải pháp quân sự cho vấn đề này”, ông nói.

Ukraine trước đó đã kêu gọi Mỹ, NATO và Liên minh châu Âu (EU) hỗ trợ nước này trong cuộc chiến.

Ngày 28-8, NATO đã công bố các ảnh vệ tinh mà họ nói là cho thấy cảnh pháo, xe quân sự và quân đội Nga tiến vào đông Ukraine.

“Chắc chắn đây không phải là một cuộc nổi dậy trong nội bộ ở đông Ukraine. Những kẻ ly khai nhận được sự ủng hộ, huấn luyện, vũ trang và tài chính từ Nga”, ông Obama nói.

Bộ quốc phòng Nga lặp lại lập trường của họ ngày 28-8, khẳng định không hề có đơn vị lính Nga nào ở Ukraine, theo hãng tin Nga Interfax. Thiếu tướng Igor Konashenkov nói danh sách các đơn vị Nga có mặt tại Ukraine được phát tán trên internet là hoàn toàn giả mạo.

CHIÊU VĂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên